Cải tạo, sửa chữa nhà tập và nhà thi đấu môn bóng ném tại SEA Games 31: Đảm bảo tiến độ, chất lượng

VHO- Từng đoạt HCV, HCB tại các kỳ SEA Games, Bóng ném Việt Nam đang đặt mục tiêu sẽ có mặt ở trận chung kết cả 4 nội dung tại SEA Games 31.

Cải tạo, sửa chữa nhà tập và nhà thi đấu môn bóng ném tại SEA Games 31: Đảm bảo tiến độ, chất lượng - Anh 1

 Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chủ trì buổi là việc với các đơn vị về tiến độ thi công...

Theo ông Đào Đức Kiên, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng ném Việt Nam, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên quá trình tập huấn, thi đấu của đội tuyển Bóng ném bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng bù lại, khi nhà tập và nhà thi đấu tổng hợp tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh được hoàn tất, các VĐV sẽ sớm được làm quen với các điều kiện thi đấu tại SEA Games 31.

Bóng ném đang mơ về “nhà” mới

Ông Đào Đức Kiên cho biết thêm, tại SEA Games 31, Bóng ném Việt Nam sẽ tranh tài ở cả 4 nội dung: Bóng ném trong nhà (nam, nữ), Bóng ném bãi biển (nam, nữ). Hiện 2 đội tuyển Bóng ném trong nhà đang tập huấn tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Do nhà tập và nhà thi đấu tổng hợp đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa để phục vụ việc đăng cai tổ chức môn Bóng ném tại SEA Games 31 nên 2 đội tuyển phải tập tạm ở nhà tập môn Bóng rổ.

“Các VĐV đang mong ngóng được chuyển sang tập luyện tại môi trường thi đấu chính thức của SEA Games 31 sau khi nhà tập luyện và nhà thi đấu hoàn thành. Chuẩn bị cho Đại hội thể thao lớn nhất khu vực ĐNÁ, 2 đội tuyển Bóng ném trong nhà gồm 36 VĐV và 6 HLV đã được tập huấn tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh từ ngày 1.4. Việc 2 đội tuyển được tập huấn ngay tại địa điểm tổ chức thi đấu môn Bóng ném SEA Games 31 sẽ giúp các VĐV có dịp làm quen với điều kiện về thời tiết, khí hậu do VĐV đội tuyển bóng ném đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Khi công trình hoàn thành, các trang thiết bị như thảm thi đấu theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ được lắp đặt và các VĐV của 2 đội tuyển sẽ được làm quen với không gian, trang thiết bị của nhà thi đấu, nhà tập luyện, tạo lợi thế về tâm lý khi thi đấu tại SEA Games 31”, ông Đào Đức Kiên cho biết.

Hiện nhà thi đấu tổng hợp và nhà tập tổng hợp thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh phục vụ cho việc thi đấu môn Bóng ném tại SEA Games 31 đang trong quá trình cải tạo, sửa chữa. Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, PGS.TS Nguyễn Văn Phúc cho biết, đội tuyển Bóng ném nam và nữ quốc gia là 2 trong số 5 đội tuyển quốc gia và 7 đội tuyển trẻ quốc gia hiện đang tập huấn tại trường. Trong năm 2021, công tác huấn luyện VĐV chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid-19, nhưng nhà trường đã có nhiều ý tưởng sáng tạo để nâng cao hiệu quả huấn luyện như tổ chức các giải thi đấu nội bộ các môn thể thao; tăng cường huấn luyện trong các điều kiện tập trung… để giúp VĐV giữ vững thể lực và phong độ. Đồng thời, nhà trường đã phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc (Bộ VHTTDL) và nhà thầu thi công để công trình đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp cho các đội tuyển, nhất là đội tuyển Bóng ném được làm quen với các điều kiện về nhà thi đấu.

Cải tạo, sửa chữa nhà tập và nhà thi đấu môn bóng ném tại SEA Games 31: Đảm bảo tiến độ, chất lượng - Anh 2

 ... và kiểm tra, thị sát công trình cải tạo sửa chữa nhà tập và nhà thi đấu môn Bóng ném tại SEA Games 31

Đảm bảo chất lượng, tiến độ, an toàn lao động, phòng chống dịch

Chuẩn bị cho việc đăng cai tổ chức môn Bóng ném tại SEA Games 31, sáng 5.10, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương đã có buổi kiểm tra, thị sát công trình nhà tập, nhà thi đấu tổng hợp thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh. Đánh giá đây là công trình quan trọng, Thứ trưởng cho biết, lãnh đạo Bộ VHTTDL sẽ có nhiều buổi kiểm tra về tiến độ, chất lượng thi công của công trình. Thứ trưởng cũng nhắc nhở các bên cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm để phối hợp đẩy nhanh tiến độ công trình, đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, nhà thầu thi công cần đảm bảo an toàn lao động, thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch, phải tính tới khả năng dịch còn những diễn biến phức tạp để có tính toán phù hợp về nhân lực, vật tư, tránh làm gián đoạn thi công.

Cũng theo Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, do Trường Đại học TDTT là cái nôi đào tạo hàng đầu trong cả nước về TDTT nên đơn vị thi công cần chú ý giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn, tránh ảnh hưởng đến quá trình học tập, rèn luyện của các em học sinh, sinh viên và vận động viên các đội tuyển quốc gia đang tập huấn tại đây. Thứ trưởng cũng nhắc nhở nhà thầu thi công cần giữ gìn các hạng mục còn tái sử dụng, tránh lãng phí; bao bọc, che chắn, đảm bảo an toàn trong quá trình thi công…

Theo báo cáo từ nhà thầu là Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng phát triển Đông Đô - Bộ Quốc phòng, công trình được triển khai thi công từ ngày 15.9, huy động tổng cộng gần 100 kỹ sư, công nhân... Sau 20 ngày triển khai, nhiều hạng mục công trình đang được khẩn trương tiến hành sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, Phó Tổng giám đốc Ngô Văn Cường đại diện nhà thầu cho biết, do đại dịch Covid-19 nên lực lượng lao động từ các địa phương di chuyển đến công trường vẫn khó khăn. Bên cạnh đó, nguồn cung cấp vật tư, thiết bị còn hạn chế; công trình lại khởi công vào mùa mưa bão, từ khi khởi công đến nay đã có 11 ngày mưa nên ảnh hưởng nhiều đến tiến độ thi công.

Trực tiếp thị sát, lắng nghe báo cáo từ nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương chỉ đạo đây là công trình trọng điểm phục vụ cho việc đăng cai tổ chức SEA Games 31, vì thế Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc, nhà thầu, đơn vị tư vấn, thiết kế… phải rà soát lại toàn bộ công việc xem còn vướng mắc ở khâu nào để cùng khắc phục, đảm bảo tiến độ công trình, kịp phục vụ quá trình tập luyện, thi đấu của các VĐV chuẩn bị cho SEA Games 31 và nhất là việc đăng cai tổ chức môn Bóng ném tại Đại hội. 

 THU SÂM; ảnh: QUÝ LƯỢNG

Ý kiến bạn đọc